Việc cấp nước sinh hoạt cho Đà Nẵng vẫn khó khăn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/11/2018 15:34 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Sáng 15/11, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có buổi làm việc với các cơ quan TP Đà Nẵng về thực trạng cấp nước và mức độ nhiễm mặn ở sông Cầu Đỏ.

Tại buổi làm việc, công ty Cổ phẩn cấp nước Đà Nẵng đã thông báo tình hình thiếu nước thời gian qua là do nguồn nước thô của nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn liên tục. Việc lấy nguồn nước dự phòng tại đập An Trạch không đủ nguồn cung cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước sân bay.

Theo nhận định của đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, việc thiếu nước ngoài lý do nhiễm mặn còn do vận hành, vì vậy địa phương cần có giải pháp cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện nay, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện ở thượng nguồn đang phức tạp, lưu lượng nước thiếu hụt từ 70 - 90%, trong khi đó còn 9 tháng nữa sẽ đến mùa lũ sang năm, vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ hồ thủy lợi và các đơn vị khai thác nước.

Lãnh đạo các công ty thủy điện hiện nay còn cảnh báo, khả năng nguồn nước nhiễm mặn có thể xảy ra ở thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Công bố nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng Công bố nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng

VTV.vn - Hôm qua (13/11), Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã chính thức công bố nhận định ban đầu về nguyên nhân tình trạng thiếu nước sạch xảy ra tại TP này nhiều tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước