TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều hộ dân Đà Nẵng "Khát nước" do nước sinh hoạt ô nhiễm

Phúc Trưởng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 16:58 ngày 23/09/2018

VTV.vn -Cái tên thôn "Phước Hậu", làng cách Đà Nẵng chỉ 15 km, thiệt là hay nhưng có vẻ không đúng với thực tế cho lắm. Cả làng đang rơi vào trình trạng "khát" do nước bị ô nhiễm.

Nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm trầm trọng bởi 2 nhà máy khai thác đá và tập kết than hoạt động liên tục sát bên cạnh nhà. Dù đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, song đến thời điểm này tình cảnh này vẫn không thay đổi được gì đối với cuộc sống của người dân. 

Lời than thở đầy ngao ngán của người dân thôn Phước Hậu khi phải sống chung trong tình cảnh các mỏ đất đá, mỏ than hoạt động gần khu dân cư cả chục năm qua. Mảnh đất này từng là những thửa ruộng tốt tươi…nhưng giờ chỉ cũng là bãi đất để chăn thả súc, bởi nguồn nước trong khe núi Phước Tường đã bị các mỏ khai thác đá chèn lấp, chặn dòng.

Không chỉ gây mất nguồn nước tưới tiêu, ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt của người dân mà nguồn nước sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng không còn dùng được, chỉ còn biết trông chờ vào những giọt nước thủy cục yếu ớt.

Hết bị bụi đá ô nhiễm không khí, nay lại bị bãi tập kết than ở ngay phía đầu nguồn gây ô nhiễm nguồn nước, hiện 1 số hộ dân trong thôn đã phải chuyển đi nơi khác sống vì không chịu nổi tình trạng ô nhiễm. Còn những người trụ lại như bà Thiện, chỉ còn biết hy vọng vào cái tên thôn mình đang sống là Phước Hậu, may đâu cuộc sống sau này có đỡ hơn chút nào không. 

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.