Việt - Lào cần phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 19:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Trong chiều nay (16/3), tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước đã được thử thách, tôi luyện theo năm tháng và trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, là tài sản vô giá mà các thế hệ sau này cần tiếp tục vun đắp, gìn giữ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trong mọi hoàn cảnh; đặc biệt phải kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới an ninh, trật tự mỗi nước; đồng thời cần sớm thúc đẩy đàm phán tiến tới ký các văn bản pháp lý trong lĩnh vực tư pháp, hình sự và tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới về phòng, chống tội phạm.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ An ninh Somkeo Silavong nhấn mạnh: Việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia là hết sức quan trọng, hai bên cần tiếp tục đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, chống phá mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước