Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu thanh mai

Phương Dung-Thứ năm, ngày 04/06/2015 10:37 GMT+7

Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Việt Nam chưa cho nhập khẩu lô hàng thanh mai nào từ Trung Quốc.

Về lý do chưa cho phép nhập khẩu loại quả này về Việt Nam, xuất phát từ việc chưa kiểm dịch thực vật để đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến cây trồng trong nước, chứ hoàn toàn không liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Cuối tháng 5, Cục Bảo vệ thực vật đã phát hiện một lô hàng khoảng 10 tấn quả thanh mai nhập lậu tại Lào Cai và tiến hành xử phạt hành chính nhưng vẫn cho phép thông quan.

Tại Hà Nội, quả thanh mai đang tạo ra cơn sốt, thậm chí có thời điểm mỗi kg được bán với giá 200.000 đồng. Cùng với đó, hiện tượng có dòi trong quả và các thông tin về xuất xứ không rõ ràng của loại quả này cũng gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước