Việt Nam có 1,75 triệu trẻ em phải lao động sớm

VTV9-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 14:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ở nước ta hiện có tới 1,75 triệu lao động là trẻ em, chiếm gần 10% số trẻ em trên cả nước.

Cụ thể, trẻ em có độ tuổi làm việc bắt đầu khá sớm phổ biến từ 12 tuổi đến dưới 17 tuổi. Trong số trẻ em phải lao động sớm, gần 85% sống ở khu vực nông thôn và 65% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. 55% số lao động trẻ em không được đi học. Trung bình các em phải lao động trên 6 tiếng/ngày.

Khó khăn về kinh tế gia đình là nguyên nhân đã và sẽ tiếp tục là nguy cơ buộc các em phải nghỉ học để tham gia các hoạt động kinh tế nhằm giúp đỡ gia đình. Trẻ em phải lao động sớm sẽ để lại những hậu quả nặng nề, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chất lượng nguồn lao động trong tương lai.


Giáo dục - Chìa khóa giúp giải quyết lao động trẻ em Giáo dục - Chìa khóa giúp giải quyết lao động trẻ em Lao động trẻ em - Góc tối của xung đột và thảm họa Lao động trẻ em - Góc tối của xung đột và thảm họa Khánh Hòa: Nhức nhối tình trạng trẻ em vùng biển bỏ học lao động sớm Khánh Hòa: Nhức nhối tình trạng trẻ em vùng biển bỏ học lao động sớm


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước