Việt Nam có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 06:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dr. Sherry Ross)

VTV.vn - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới.

Vô sinh, hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ 3, chỉ đứng sau ung thư và bệnh tim mạch ở thế kỷ 21. 

Theo nghiên cứu do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%. Nghiên cứu được tiến hành trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) ở 8 tỉnh. 

Như vậy, ước tính hiện nay Việt Nam có trên 1 triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn cần khám và điều trị. Trong khi đó, tỷ lệ vô sinh chung trên thế giới dao động trong khoảng từ 6% -12%.

Vô sinh nam - Các yếu tố nguy cơ Vô sinh nam - Các yếu tố nguy cơ

VTV.vn - Theo một kết quả nghiên cứu, tại Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp vợ chồng, nan giới chiếm tỷ lệ là 40,8%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước