Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 22:19 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển.

Chiều nay (25/1), tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện - trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, ghi nhận hợp tác quốc phòng đã được triển khai đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích, đề nghị Hoa Kỳ phối hợp triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa; chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019; hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan năm 2018. 

Hai bên cần phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Hoa Kỳ dự kiến vào tháng 3 năm nay; tăng cường hợp tác trong tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng và các lĩnh vực khác. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn do ASEAN chủ trì; hoan nghênh Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hợp tác lâu dài vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng James Mattis khẳng định, Hoa Kỳ sẽ nỗ lực cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng và Hoa Kỳ đang cùng Việt Nam xử lý hậu quả chất độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích. Hoa Kỳ ủng hộ vai trò quan trọng của Việt Nam tại ASEAN, các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ASEAN và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và các nước trong khu vực tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế để cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước