Việt Nam đăng cai Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ĐNA lần thứ 35

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 18/09/2018 11:41 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á.

VTV.vn - Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35 đã khai mạc sáng nay (18/9) tại thành phố Nha Trang.

Hoạt động do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự tham dự của gần 200 đại biểu trong và ngoài nước. Hội nghị có chủ đề "Cơ hội và thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động". Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội tại các nước ASEAN trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Xu thế thay thế con người bằng robot trong hoạt động kinh tế đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, khiến cho rất nhiều nghề biến mất trong thời gian qua. Tại Việt Nam, các nghề được dự báo sẽ dần biến mất trong thời gian tới có thể là nhân viên thu ngân, hay những vị trí lao động giản đơn tại các dây chuyền sản xuất. Bên cạnh những lao động giản đơn, ít kỹ năng là nhóm lao động chịu tác động nhiều nhất thì ngay cả nhóm lao động có kỹ năng, nhưng gắn với công nghệ cũ, lạc hậu hoặc đã có tuổi cũng chịu tác động mạnh. Điều này đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành an sinh xã hội của các nước ASEAN nói chung, trong đó có Việt Nam.

Trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu cũng sẽ chia sẻ nhiều mô hình và kinh nghiệm của các nước trong việc đối phó với những thách thức này. Đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi được những kinh nghiệm của các nước nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững, hiệu quả, cũng như khẳng định vai trò là thành viên tích cực đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước