Việt Nam đang kiểm soát tốt diễn biến dịch COVID-19

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 20:14 GMT+7

VTV.vn - Dù vẫn có thêm những ca mắc mới nhưng Việt Nam cũng có thêm 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, nhiều người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam tới ngày 1/4 sẽ không thể lên tới 1.000 ca. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 27/3.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời câu hỏi của báo chí về nghiên cứu số ca mắc COVID-19 trên thế giới, theo đó đưa ra quy luật các nước có từ 100 ca bệnh thì sau 7 đến 10 ngày sẽ lên đến 1.000 ca, Phó Thủ tướng khẳng định đây là nghiên cứu rất cần thiết nhưng phải tính đến các yếu tố can thiệp và các giải pháp mà Việt Nam đưa ra là rất hiệu quả.

Liên quan đến việc quản lý người cách ly tại các cơ sở dân sự, sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết định, đối với các khu dân sự, giao cho chủ tich UBND các tỉnh, quận, huyện nhưng công an vẫn là lực lượng chính điều hành và ngành y tế lo về chuyên môn.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết hiện có một số điểm được coi là ổ dịch, trong đó Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch xâm nhập và đang được kiểm soát. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm cho 4.000 nhân viên và 1.000 người bệnh.

Về vấn đề điều trị, Bộ Y tế cho biết hai loại thuốc điều trị sốt rét đã đưa vào phác đồ điều trị nhưng việc sử dụng phải có hội chẩn, không phải tất cả đều được chỉ định. Hai loại thuốc kháng HIV, sau một thời gian sử dụng điều trị cho người mắc COVID-19 không hiệu quả, các chuyên gia đề xuất dừng không đưa vào phác đồ điều trị.

Hà Nội yêu cầu cơ sở kinh doanh đóng cửa để phòng chống COVID-19 Hà Nội yêu cầu cơ sở kinh doanh đóng cửa để phòng chống COVID-19 Phòng chống COVID-19, BV Bạch Mai ngừng tái khám, xét nghiệm hơn 4.000 nhân viên, 1.000 người bệnh Phòng chống COVID-19, BV Bạch Mai ngừng tái khám, xét nghiệm hơn 4.000 nhân viên, 1.000 người bệnh PTT Vũ Đức Đam: Hết ngày 31/3, Việt Nam sẽ không có 1000 ca bệnh COVID-19 PTT Vũ Đức Đam: Hết ngày 31/3, Việt Nam sẽ không có 1000 ca bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước