“Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán FTA với Hoa Kỳ”

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 20:11 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán một Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hoa Kỳ.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn lớn, thành viên của Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC vào chiều nay (17/11) tại Hội nghị cấp cao APEC.

Đây là cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo Việt Nam với Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC, trong đó có Tập đoàn Johnson&Johnson, Moody's, UPS và Cateppillar. Đa số lãnh đạo các tập đoàn này đều đã tham dự Tuần lễ APEC Việt Nam vào năm 2017 tại Đà Nẵng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện thương mại và đầu tư đang là nền tảng quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, bởi vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã lên đến 12 tỷ USD và kim ngạch thương mại là 55 USD

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn Exxon Mobil sẽ sớm khởi động dự án của mình tại Việt Nam vì đến nay mọi thủ tục đã hoàn tất. 

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thành công ở Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh FTA với Anh Việt Nam hoan nghênh FTA với Anh

VTV.vn - Thủ tướng cho biết, Việt Nam hoan nghênh đề xuất đàm phán Hiệp định thương tự do song phương (FTA) với Anh sau khi nước này chính thức rời EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước