Việt Nam đứng trước thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Vấn đề ô nhiễm nguồn nước, trong đó có ô nhiễm do nước thải đang là vấn đề thách thức lớn ở nước ta hiện nay.

63% trong tổng trữ lượng khoảng 840 tỷ m3 nước mặt của Việt Nam phụ thuộc vào nước bên ngoài lãnh thổ. Do vậy, an ninh nguồn nước của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào những động thái phát triển trên các con sông quốc tế như sông Hồng và sông Mê Kông. Đây là những số liệu vừa được công bố tại Hội thảo giải pháp xanh cho nguồn nước, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng nay (16/3) tại Hà Nội.

Hội thảo là dịp để trao đổi, chia sẻ sự hiểu biết liên quan đến các chính sách quản lý tài nguyên nước, sử dụng nước dựa vào thiên nhiên hay còn gọi là các giải pháp xanh.

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước, trong đó có ô nhiễm do nước thải đang là vấn đề thách thức lớn ở nước ta hiện nay. Hầu như tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng nguồn nước đầu vào lớn nhưng để tái tuần hoàn, thu hồi nước thải lại rất ít. Đây là vấn đề lãng phí tài nguyên nước. Đặc biệt, những tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng.

Hơn 10 tham luận tại hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp, như: cần tăng cường sự hợp tác quốc tế, đổi mới các cơ chế, chính sách, gắn trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng với thu hồi nước thải để quản lý tài nguyên nước bền vững.

Báo động ô nhiễm nguồn nước: Giật mình từ những con số Báo động ô nhiễm nguồn nước: Giật mình từ những con số

VTV.vn - Những con số về vấn đề ô nhiễm nguồn nước đòi hỏi các nhà chuyên môn cần đưa ra giải pháp để kiểm soát bài toán khó giải này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước