Cơ sở chế biến cà phê gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở Sơn La

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/11/2017 14:18 GMT+7

Bể chứa nước thải của một cơ sở chế biến cà phê tại Sơn La.

VTV.vn - TP Sơn La buộc phải dừng hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân ở thành phố vì nguồn nước bị ô nhiễm.

Tại Sơn La, đời sống sinh hoạt của người dân thuộc địa bàn trung tâm TP Sơn La bị xáo trộn do liên tục bị cắt nước. Nguyên nhân chính được cho là do ô nhiễm từ chế biến cà phê vùng đầu nguồn gây nên mùi hôi thối trong nguồn nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một cơ sở chế biến trên đầu nguồn thuộc xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, mỗi ngày để chế biến trên 10 tấn cà phê tươi cần hàng chục mét khối nước để lọc hạt. Tuy nhiên, nước thải chỉ được đưa vào một bể chứa rộng chừng 40m2, không có bạt chống thấm khiến những dòng nước đen hàng ngày vẫn chảy ra. Dòng nước trên suối có thể nhìn thấy rêu màu đen và có mùi nồng nặc bốc lên.

Theo chính quyền địa phương, rất khó để kiểm tra, giám sát quy trình của các doanh nghiệp do họ hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Biến nước ô nhiễm thành nguồn năng lượng sưởi ấm trong nhà Biến nước ô nhiễm thành nguồn năng lượng sưởi ấm trong nhà

VTV.vn - Các nhà khoa học Ba Lan vừa tìm ra phương pháp biến nguồn nước ngầm bị ô nhiễm do khai thác than thành năng lượng sưởi ấm cho nhà cửa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước