Việt Nam khẳng định chung tay hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 19:43 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chung tay hành động cùng với các chính phủ thành viên của diễn đàn hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu 2030.

Sáng 10/10, tại Copenhagen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G).

Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) được hình thành theo sáng kiến của Chính phủ Đan Mạch nhằm tạo điều kiện và giúp phát triển quan hệ đối tác công tư đóng góp, thúc đẩy tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 2030 thông qua thực hiện Tăng trưởng xanh, thể hiện và tạo điều kiện cho việc phổ biến các giải pháp cũng như mở rộng quy mô thực hiện các giải pháp trên toàn cầu.

Đến nay, Diễn đàn P4G đã có 9 quốc gia tham dự, bao gồm: Đan Mạch, Chile, Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, Kenya, Colombia, cùng với sự tham gia của các tổ chức quốc tế mạng lưới 40 thành phố và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đan Mạch đã có sáng kiến thúc đẩy thành lập Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030; đồng thời bày tỏ tin tưởng, tại diễn đàn này, các dự án hợp tác công tư tiềm năng trong tăng trưởng xanh sẽ sớm được xác định, xây dựng và triển khai, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 2030.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chung tay hành động cùng với các chính phủ thành viên của diễn đàn hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo, là một trong các quốc gia tham gia sáng lập Diễn đàn hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G), giữa năm nay, Việt Nam đã chính thức công bố Diễn đàn P4G quốc gia với sự đồng chủ trì bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã được Chính phủ ghi nhận và triển khai.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao những Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030, đặc biệt Chính phủ Đan Mạch đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững thông qua triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, nhất là các hỗ trợ tài chính cho các đối tác khởi nghiệp với 2 dự án được thực hiện cho Việt Nam.

Sau hơn 1 năm tham dự cơ chế hợp tác này, Việt Nam đã Việt Nam là quốc gia duy nhất được tài trợ 2 dự án, bao gồm đối tác hành động xây dựng các mô hình tài chính thu hút nguồn lực hỗ trợ cơ sở hạ tầng nước uống tại Việt Nam thông qua hỗ trợ công nghệ và thí điểm nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, cùng với dự án nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất của Việt Nam giảm chất thải và sử dụng quá mức vật liệu trong sản xuất thông qua một hệ thống giao dịch vật liệu trực tuyến dựa trên công nghệ đám mây, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Chiều 20/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự phiên bế mạc Hội nghị Diễn đàn hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu 2030 và tham dự lễ trao giải P4G.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in, Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Lãnh đạo các nước đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, phát triển kinh tế xanh và bền vững. Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo các nước về việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, phối hợp với nhau trong khuôn khổ song phương và đa phương nhằm thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững thông qua Chiến lược Tăng trưởng Xanh trên toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Đan Mạch và tham dự P4G Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Đan Mạch và tham dự P4G

VTV.vn - Đêm 19/10, sau khi rời Brussels, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới Thủ đô Copenhagen bắt đầu chuyến thăm chính thức Đan Mạch và tham dự Hội nghị P4G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước