Việt Nam không sử dụng tỷ giá để cạnh tranh thương mại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 20:09 GMT+7

Toàn cảnh buổi tiếp.

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng tại buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Hôm nay (25/2), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Bộ Tài chính Hoa Kỳ do Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Robert Kaporth, Phụ trách châu Á làm trưởng đoàn.

Thống đốc Lê Minh Hưng đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, giải thích quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm đạt lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng. 

Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ; đánh giá cao sự hợp tác, trao đổi về chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ giữa hai nước; thể hiện mong muốn tiếp tục hợp tác về trao đổi thông tin, đối thoại chính sách để phía Hoa Kỳ có đánh giá đúng và khách quan về diễn biến kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách của Việt Nam.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển thực chất và hiệu quả với Mỹ Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển thực chất và hiệu quả với Mỹ

VTV.vn - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã đưa ra yêu cầu trên tại buổi tiếp ông Robert Kaproth, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước