“Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 19:31 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Pete Ricketts, Thống đốc bang Nebraska, Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Thống đốc bang Nebraska (Mỹ John Pete Ricketts vào chiều nay (6/9).

Tại buổi tiếp Thống đốc bang Nebraska (Mỹ) John Pete Ricketts, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và đang làm hết sức mình để bảo đảm lợi ích của cả hai nước, trong đó nỗ lực hướng tới cân bằng thương mại song phương.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì bang Nebraska đang xuất khẩu nhiều mặt hàng vào Việt Nam, trong đó có sản phẩm thịt bò, tăng trưởng tới 125% so năm trước. Việc các sản phẩm của Mỹ được tăng cường xuất khẩu vào Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng vào nỗ lực hướng tới cân bằng thương mại song phương.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các sản phẩm của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và hợp tác chân thành và Chính phủ luôn quan tâm, nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng hoan nghênh bang Nebraska hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là hướng đi đúng để phát triển nông nghiệp bền vững, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn cho người dân.

Qua Thống đốc John Pete Ricketts, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chào và thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác nghiên cứu tư vấn chính sách Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác nghiên cứu tư vấn chính sách

VTV.vn - Từ ngày 7-17/7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước