Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác thanh, kiểm tra

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (15/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng, đồng thời là Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Kiểm tra, Thanh tra - 2 lĩnh vực mà đồng chí Bounthong Chitmany đang phụ trách đều là những lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Lào.

Thủ tướng cũng chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Kiểm tra Trung ương Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng khẳng định trong năm nay, Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, nhất là thúc đẩy các dự án đầu tư, hợp tác giữa Việt Nam và Lào về hạ tầng giao thông. Thủ tướng cũng nhất trí hai bên cần trao đổi chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, đồng thời Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany cho biết: chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa các cơ quan Kiểm tra và Thanh tra của hai nước. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Lào luôn tạo điều kiện để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, bởi các dự án của Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Lào. 

Hiện Đảng và Chính phủ Lào đã chỉ đạo tăng cường phát triển khu vực biên giới Lào - Việt Nam để thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, làm cơ sở đẩy mạnh đà phát triển của quan hệ hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước