Việt Nam luôn củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 20:54 GMT+7

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Chiều 31/10/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ CHLB Đức Guido Hildner đến chào xã giao, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Đức Guido Hildner mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, đồng thời đề nghị Đức tiếp tục thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Đức và Liên minh châu Âu tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Nhân dịp này, Thủ tướng mong Đại sứ Guido Hildner thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Đức, nhất là các dự án trọng điểm, đi cùng với tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc của Đức tại Việt Nam.

Đại sứ Guido Hildner khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng đối với Đức. Riêng trong tuần này, có 4 đoàn từ Đức thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác về kinh tế, khoa học và môi trường. Trong thời gian tới, hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng và đào tạo nghề. Đại sứ cũng khẳng định Đức ủng hộ Việt Nam trong đảm bảo hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế. Sang năm, hai nước sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa khi cùng đảm trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và trong khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, thì Đức làm Chủ tịch luân phiên EU vào nửa cuối năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước