Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nhật Bản trong phòng chống thiên tai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/12/2018 19:22 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Dình Dũng Tiếp ông Keiichi Ishii, Bộ trưởng Bộ MLIT Nhật Bản. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai.

Sáng nay (25/12), tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn thời gian tới Nhật Bản tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Cho biết Việt Nam rất có nhu cầu và tiềm năng phát triển những lĩnh vực công nghiệp ô tô, năng lượng, du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ Việt Nam phát triển các lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, hỗ trợ ODA không hoàn lại cho các dự án nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng Keiichi Ishii cho biết Nhật Bản mong muốn được tham gia phát triển các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt tốc độ cao, tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ông Keiichi Ishii cũng khẳng định, Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong triển khai các hệ thống cảnh báo sớm cũng như các biện pháp nhằm ứng phó với thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước