Học Hàn Quốc và Nhật Bản để phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/12/2018 14:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việt Nam phải học tập tin thần của Huấn luyên Viên Park Hang Seo và ý chí của người Nhật Bản và Hàn Quốc trong phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong mấy năm gần đây đã tạo nên niềm tin và Việt Nam cần đón đầu sự chuyển dịch của các nhà đầu tư trên thế giới để trở thành công xưởng của châu Á cũng như thế giới nhằm thực hiện khát vọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Vì phát triển công nghiệp hỗ trợ chính là xây dựng nền tảng của ngành công nghiệp Việt Nam và là cách để Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Việc này đòi hỏi các Bộ, ngành và địa phương phải có tầm nhìn cũng như chương trình hành động với tinh thần và ý chí như của người Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ những ý kiến của các doanh nghiệp trong nước và các chuyên gia nước ngoài ở Hội nghị này Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó mục tiêu là sau 2 năm nữa, Việt Nam sẽ có 1.000 doanh nghiệp hỗ trợ và đáp ứng được 45% nhu cầu trong nước và chiếm 11% giá trị sản xuất công nghiệp. Sau 12 năm nữa sẽ có 2000 doanh nghiệp và đáp ứng được 70% nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ chính sách khuyến khích còn các địa phương phải có chương trình hành động và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Vì đây chính là động lực quan trọng của nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước