“Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Campuchia”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 19:43 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An vào sáng nay (16/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đang ở thời kỳ hết sức tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao Phó Thủ tướng Men Sam An luôn nỗ lực, tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Samdech Techo un Sen cách đây hơn 10 ngày, hai nước đã ký các văn kiện pháp lý ghi nhận hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc. Thủ tướng nhấn mạnh đây là kết quả của sự nỗ lực, thiện chí, cũng như quan hệ láng giềng gắn bó, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.

Khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trên tinh thần cùng hợp tác, cùng phát triển, Thủ tướng mong Phó Thủ tướng Men Sam An với vai trò quan trọng của mình thúc đẩy các tổ chức, hội đoàn, quần chúng Campuchia ủng hộ Quốc hội sớm phê chuẩn để đưa các văn kiện pháp lý này đi vào thực thi, nhằm bảo đảm nền hòa bình bền vững cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng mong Chính phủ Campuchia quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống ở Campuchia, nhất là về giấy tờ pháp lý để ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định Campuchia quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Bà cho biết, ngày 30/4/1975, bà vinh dự được là nhân chứng ở Sài Gòn lúc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước. Vào lúc đang gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh, nhưng Việt Nam vẫn giúp đỡ nhân dân Campuchia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo và Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh và giúp đỡ to lớn đó của nhân dân Việt Nam.

Phân giới cắm mốc 84#phantram đường biên: Việt Nam và Campuchia hưởng lợi gì? Phân giới cắm mốc 84#phantram đường biên: Việt Nam và Campuchia hưởng lợi gì?

VTV.vn - 84% đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, tương đương với khoảng 1.045/1.245km vừa được phân giới cắm mốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước