Việt Nam nghiên cứu kit phát hiện nhanh dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 14:36 GMT+7

VTV.vn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang tập trung nghiên cứu để có thể cho ra đời bộ kit chẩn đoán nhanh bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là nơi đầu tiên phát hiện ra virus dịch tả lợn châu Phi từ một mẫu bệnh phẩm do một sinh viên gửi đến. Theo nhóm nghiên cứu, do bệnh không có triệu chứng điển hình nên người dân chỉ có cách duy nhất là khai báo sớm với ngành chức năng để lấy mẫu xét nghiệm. Với công nghệ hiện nay chỉ trong vòng 2 tiếng là có kết quả.

Hiện Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang tập trung nghiên cứu để có thể cho ra đời bộ kit chẩn đoán nhanh dịch tả lợn châu Phi. Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Lê Văn Phan về vấn đề này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống dịch tả lợn châu Phi như chống giặc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống dịch tả lợn châu Phi như chống giặc

VTV.vn-Sáng 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khác các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước