“Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/04/2019 06:45 GMT+7

Toàn cảnh cuộc hội kiến.

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Siegfried Bracke.

Chiều 3/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Siegfried Bracke.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ, chủ trương thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong những lĩnh vực Bỉ có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu như: năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng cảng biển, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo. 

Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Quốc hội Bỉ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Nghị viện châu Âu có kế hoạch phê chuẩn EVFTA ở nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hạ viện Bỉ cho rằng đây là thời điểm để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là nông nghiệp, giáo dục; đồng thời bày tỏ mong muốn, hai bên cùng nỗ lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu

VTV.vn - Vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã rời Toulouse tới Brussels, Vương quốc Bỉ, bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước