Việt Nam tham gia Hành trình Hỗ trợ phụ nữ tại Australia

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 02/10/2019 11:03 GMT+7

VTV.vn - Khóa học năm thứ ba có sự tham gia của 20 học viên là các nữ cán bộ quản lý đến từ 7 Bộ và cơ quan ngang bộ của Việt Nam.

Bình đẳng giới là một trong những lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Australia, trong đó học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo là một hợp phần trong Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.

Trong cuộc hành trình kéo dài 10 tháng, các nữ học viên đã được tham gia khóa học 6 tuần tại Đại học Flinders, Australia. Họ đã được trau dồi thêm những sáng kiến và kinh nghiệm về bình đẳng giới từ nước bạn.

Chooks là một tổ chức hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong đầu tư. Với mạng lưới gần 2.500 hội viên, Chooks đã triển khai nhiều mô hình khởi nghiệp dành cho phụ nữ tại Bang Nam Australia. Các mô hình này nhận được rất nhiều sự quan tâm của các học viên trong Hành trình Lãnh đạo nữ 2019.

Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo được triển khai tại Việt Nam từ năm 2017. Trong suốt hành trình, các nữ học viên sẽ lên ý tưởng, xây dựng và thực hiện dự án hành động của cá nhân. Kết quả hoạt động của các dự án này sẽ được báo cáo khi hành trình kết thúc vào đầu năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước