Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/08/2019 20:17 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi và các thành viên trong đoàn. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Nam Phi.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula chiều 22/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Nam Phi luôn đóng vai trò tích cực trong các vấn đề của châu Phi và thế giới, cũng như tại LHQ, Phong trào không liên kết, Nhóm G20 và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang triển khai Đề án Phát triển quan hệ với các nước Trung Đông và châu Phi từ năm 2016 đến 2025, trong đó, Nam Phi được coi là đối tác hàng đầu. Đặc biệt, kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn dẫn đầu các nước châu Phi nên đây là điểm sáng trong quan hệ thực chất giữa Việt Nam với các nước ở châu lục này.

Bộ trưởng Nosiviwe Mapisa-Nqakula cũng cho biết, Nam Phi đang đổi mới mạnh mẽ, vì thế, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi cho biết bà đã nhất trí với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về việc hai Bộ sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về chống khủng bố cũng như nghiên cứu khả năng hỗ trợ nhau trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ, đặc biệt là ở Nam Sudan và ở một số nước châu Phi. Trong đó, Nam Phi sẽ trao đổi về kinh nghiệm xây dựng lực lượng quân y và công binh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước