Vĩnh Long: Giám sát các cơ sở mầm non sau vụ bảo mẫu tát trẻ 19 tháng

VTV9-Thứ bảy, ngày 05/01/2019 12:54 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ một bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát vào má phải nhập viện điều trị, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non trên địa bàn.

Bé trai bị bảo mẫu tát là Nguyễn Quốc Huy (19 tháng tuổi), bé được gửi ở nhà trẻ Trinh Vương (số 32, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Vĩnh Long). 

Ngày 2/1, gia đình đến đón bé tại nhà trẻ thì phát hiện hai má của bé bị bầm tím. Theo giải thích của bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ, bé bị ngã cầu thang. 

Không đồng ý với lời giải thích này, gia đình bé đã tố cáo vụ việc lên cơ quan công an. Tại đây, bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ thừa nhận trưa ngày 2/1, bé khóc la trong giờ ngủ trưa khiến nhiều trẻ cùng lớp giật mình, không kiềm chế được nên cô đã tát nhiều cái vào má của bé.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long và nhà trường đến thăm hỏi bé Huy.

Thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhóm trẻ trên toàn địa bàn, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.  

Tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang Tát bé trai 19 tháng sưng vù mặt, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

VTV.vn - Do bé trai 19 tháng tuổi quấy khóc nên bị bảo mẫu tát vào má nhiều cái làm sưng vù mặt nhưng khi phụ huynh đến đón con thì bảo mẫu nói dối bé bị ngã cầu thang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước