Vĩnh Long thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 18:38 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/11), đồng chí Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, dự kiến đến năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 6,2%; thu nhập  bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh cần rà soát lại trình độ, năng lực đội ngũ  cán bộ chuẩn bị cho đại hội trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy nêu cao tinh thần cán bộ gương mẫu, chống chạy chức chạy quyền; nhất là bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong chiều nay, đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm 1 và khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của nhân dân trong khu dân cư  với gần 2.100 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam Trần Thanh Mẫn trao tặng căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước