Vĩnh Phúc huy động nguồn lực phòng chống cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/06/2017 08:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sau vụ cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội, hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang đặt công tác phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng lên hàng đầu.

Địa phương đã thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng từ cấp tỉnh đến cấp xã; phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ ở những vùng trọng điểm cháy; xây dựng các phương án phối hợp với chính quyền cấp xã, thôn, làng sinh sống gần rừng để ngăn chặn cháy rừng; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng lửa an toàn và khả năng huy động các lực lượng tham gia chữa cháy.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 10.000 ha rừng trọng điểm dễ cháy với các loại cây trồng như thông và bạch đàn có tinh dầu. Mặt khác, thảm thực bì dày làm gia tăng vật liệu gây cháy. Thêm vào đó, thời điểm này, các chủ rừng đang khai thác, dọn dẹp đất rừng, chuẩn bị hiện trường để trồng rừng vụ Xuân nên thường đốt thực bì, lá khô.

Lúng túng trong công tác phòng chống cháy rừng ở Sóc Sơn Lúng túng trong công tác phòng chống cháy rừng ở Sóc Sơn Quảng Trị: Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng Quảng Trị: Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng Kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại nhiều địa phương Kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại nhiều địa phương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước