Vỡ ống thủy điện Sông Bung 2 do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2016 18:03 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, nước lũ về hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 với lưu lượng rất lớn vào khoảng 560m3/s làm bục cửa van số 2.

Chiều tối 13/9, đã xảy ra sự cố hầm dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) làm 2 công nhân bị mất tích.

Trong lúc nhà thầu Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 đang tổ chức triên khai công tác đắp đê quây hạ lưu và bơm nước để chuẩn bị thi công bê tông nút hầm dẫn dòng thì gặp sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2. Sự cố xảy ra làm 2 nhà dân trong vùng bị trôi hoàn toàn, 1 nhà bị sập, nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ thi công tại công trường bị ngập trong nước. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, nước lũ về hồ chứa với lưu lượng rất lớn vào khoảng 560m3/s làm bục cửa van số 2.

Chiều nay (14/9), lãnh đạo Bộ Công ThươngTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đến thị sát hiện trường vụ vỡ hầm dẫn dòng của Thủy điện Sông Bung 2. Sau khi thị sát hai bề mặt của con đập, nơi xảy ra sự cố, lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN đã có buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2 thuộc tập đoàn EVN, chủ đầu tư dự án cho biết: còn 33m nước mới đến mức nước bình thường, song do mưa trên diện rộng nên trưa 13/9 lưu lượng nước về 560m3/giây  làm bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng, khiến sự cố xảy ra.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức họp báo để cung cấp những thông tin chính thức về sự cố  này. Hiện còn 2 công nhân lái máy đào là anh Đặng Văn Tuyền, 27 tuổi, quê Hải Dương và anh Nguyễn Minh Luân, 24 tuổi, quê Phú Thọ, mất tích. Tất cả số công nhân trồng rừng, người vãng lai bị mất liên lạc trong khu vực đều đã xác minh và liên lạc được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước