“Vỡ” trại cai nghiện ở Hải Phòng: Một số học viên đã quay lại

CBS-Thứ hai, ngày 15/09/2014 06:49 GMT+7

Các học viên cai nghiện đi bộ về hướng TP Hải Phòng. (Ảnh: VnExpress)

Đến 19h ngày 14/9, một số học viên trong số hàng trăm học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn, đã quay trở lại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội Hải Phòng.

Trước đó, hàng trăm học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm trên đã tự ý trốn khỏi Trung tâm và đi thành đoàn để chống lại sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ.

Theo Thành đoàn Hải Phòng - đơn vị chủ quản Trung tâm cho biết, nguyên nhân vụ việc là do một số gia đình học viên và học viên bức xúc về quy định quản lý sau cai nghiện ma túy như: việc kéo dài thời gian sau 24 tháng nếu học viên chưa hoàn thành cai nghiện, cắt giảm khẩu phần ăn, bắt buộc phải tham gia lao động để góp phần vào việc nuôi sống bản thân… Nhưng nhiều học viên tại Trung tâm phản ứng, không muốn tham gia lao động.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an Hải Phòng đã điều động lực lượng để giữ đảm bảo an ninh trật tự các tuyến đường từ Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng vào khu vực nội đô.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng của Hải phòng làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước