“Vòi bạch tuộc” công ty đòi nợ thuê vươn rộng

VTV9-Thứ năm, ngày 18/10/2018 11:41 GMT+7

VTV.vn - Miếng mồi cho vay tiền không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, nhanh chóng… đã trở thành những chiếc “vòi bạch tuộc” vươn tới nhiều gia đình, thôn xóm, buôn làng.

Ném mắm tôm, tạt sơn, lấy xe siết nợ, khủng bố tinh thần là những cách hành xử kiểu xã hội đen khi nhiều con nợ lâm vào cảnh nợ nần. Một người đàn ông chỉ trong một thời gian ngắn đã gặp tai họa khi người thân trong gia đình vay tiền bên ngoài nhưng không thể trả và phải bỏ đi khỏi nhà. Những đối tượng đòi nợ không cách nào tìm ra người vay nợ nên đã hành xử kiểu xã hội đen.

Một phụ nữ đã phải rời bỏ nơi sinh sống vì liên tục bị các đối tượng đòi nợ đe dọa giết vì trót vay món nợ từ công ty tín dụng. Số tiền vay chỉ hơn 10 triệu đồng nhưng chị không có tiền trả, không thu hồi được vốn, lãi nên công ty này đã thuê những đối tượng đòi nợ. Số tiền được những người này yêu cầu trả là gần 100 triệu đồng chỉ sau khoảng 1 năm. Trong khi người thân bị uy hiếp tinh thần, đe dọa mạng sống, dù bán hết đồ đạc trong nhà chị cũng không thể trả hết nợ.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều nạn nhân của không biết bao nhiêu chiếc "vòi bạch tuộc" cho vay lãi nặng và đòi nợ kiểu xã hội đen. Hầu như ở đâu cũng có kiểu hoạt động gây bất an này với những cách đòi nợ giang hồ, bất hợp pháp, đe dọa đến trật tự trị an và cuộc sống yên bình của cộng đồng dân cư.


Kiến nghị cấm doanh nghiệp đòi nợ thuê: Nhiều ý kiến trái chiều Kiến nghị cấm doanh nghiệp đòi nợ thuê: Nhiều ý kiến trái chiều

VTV.vn - Trong khi cơ quan quản lý cho rằng cấm để bảo đảm an ninh xã hội, tránh nhiều hệ lụy, nhiều công ty được cấp phép kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê lại không đồng tình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước