Vụ 38 công trình trái phép ở quận Thủ Đức: Phạt chủ đất hơn 1 tỷ đồng

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ tư, ngày 04/03/2020 12:10 GMT+7

Công trình vi phạm của ông Lê Tấn Tài tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Về vụ 38 công trình trái phép ở quận Thủ Đức, TP.HCM, UBND quận đã ban hành 1 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, UBND quận Thủ Đức đã ban hành quyết định phạt hành chính đối với ông Lê Tấn Tài vì hành vi xây dựng 38 căn nhà trái phép tại phường Hiệp Bình Chánh tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép. Trong 38 công trình xây dựng trái phép trên, có 3 căn nhà đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính nên UBND quận Thủ Đức áp dụng biện pháp buộc ông Lê Tấn Tài phải tháo dỡ công trình trái phép. Với những căn nhà trái phép còn lại, ông Tài bị xử phạt về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ trái phép, mỗi căn bị xử phạt mức 30 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình. 

Ông Lê Tấn Tài phải nộp tiền phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.


TP.HCM xử lý 37 căn nhà xây dựng không phép ở quận Thủ Đức TP.HCM xử lý 37 căn nhà xây dựng không phép ở quận Thủ Đức

VTV.vn - UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM đã xử lý 37 căn nhà xây dựng không phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước