TP.HCM bàn giải pháp chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 16:26 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Chỉ có hơn 26% tổng số công trình xây dựng không phép hiện nay tại TP.HCM đủ điều kiện để xem xét giải quyết cấp phép.

Đó là thông tin đáng chú ý trong Hội nghị "Xây dựng đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố" diễn ra vào sáng 30/7.

Trong tham luận của các quận huyện, nổi cộm là sai phạm xây dựng không phép ở Bình Chánh, Hóc Môn. Nhiều giải pháp mạnh tay đã được thực hiện như xử lý hàng trăm tập thể, cá nhân, cán bộ sai phạm. Đồng thời, là các đề xuất điều chỉnh Bộ luật Xây dựng về hành vi xây dựng trái phép ở nông thôn, bàn giao đội thanh tra địa bàn về cho địa phương, hướng dẫn thủ tục dừng xây dựng.

Theo lãnh đạo TP.HCM, cần chú trọng hơn nữa về sai phép của các chủ đầu tư. Đây cũng là khía cạnh mà lãnh đạo thành phố mong các quận huyện, Sở ngành lưu tâm hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.