Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Sức khỏe các nạn nhân đang điều trị tiến triển tốt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/09/2018 19:02 GMT+7

Lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Sức khỏe 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E có tiến triển tốt, một số bệnh nhân đã tỉnh táo, đi lại và nói chuyện được.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa.

Sức khỏe 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E có tiến triển tốt và một số bệnh nhân đã tỉnh táo, đi lại và nói chuyện được.

Hai bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai dương tính với ma túy tổng hợp.

Tạm dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc đông người sau vụ 7 người tử vong ở Công viên nước Hồ Tây Tạm dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc đông người sau vụ 7 người tử vong ở Công viên nước Hồ Tây

VTV.vn - Đây là thông tin được ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết trong buổi họp báo diễn ra chiều 17/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước