Điều chỉnh gấp lịch lấy nước cấy lúa đợt 3

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 21:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Khoảng 0h ngày 15/2, các hồ thủy điện ở miền Bắc sẽ bắt đầu đợt 3 xả nước phục vụ cấy lúa vụ Đông Xuân. Đợt xả này sẽ kết thúc lúc 0h ngày 17/2.

Như vậy, đợt cấp nước cuối cùng cho vụ Đông Xuân đã được điều chỉnh từ 8 ngày trong kế hoạch xuống chỉ còn 2 ngày. Hiện nay, các địa phương ở miền Bắc mới chỉ hoàn thành được 40% khâu cấy lúa, do đó, ngay từ 14/2, một số địa phương đã điều chỉnh kế hoạch, gấp rút lấy nước.

Tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, một số diện tích vụ Đông hiện vẫn đang thu hoạch. Việc lấy nước cấy lúa ở đây chậm hơn nhiều địa phương khác. Khắc phục hạn chế khó lấy nước do các cửa cống cao hơn mực nước sông, Bắc Ninh đã lắp thêm một số trạm bơm dã chiến. Các trạm bơm lớn tăng công suất tối đa để bơm nước vào kênh mương nội đồng và đóng cống giữ nước cả 1 tuần qua. Nếu ngưng cấp nước sớm, tỉnh này vẫn đủ nước cấy cho 33.000 ha lúa.

Việc lấy nước năm nay tốt nhất trong nhiều năm qua. Tính đến 14/2, 508.000 ha, chiếm 93% diện tích đã có nước. Một số tỉnh vốn gặp khó khăn trong công tác lấy nước khác như Hà Nội, đã đạt trên 83%, Vĩnh Phúc 88%. Với một số diện tích quá khó, ngành nông nghiệp chỉ đạo cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng.

Ngay sau Tết, nhiều địa phương đã tổ chức xuống đồng. Hiện phía Bắc đã có 35-40% diện tích cấy xong lúa Xuân.

Sau đợt xả nước cuối này, 6 ngày sau, các thủy điện vẫn sẽ phải xả tăng cường để đảm bảo cho mực nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây đạt hơn 2,5m vì với mực nước này, trạm bơm dã chiến ở Hà Nội mới có thế bơm nước vào nội đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước