Vụ chôn lấp chất thải "vụng trộm" của Formosa - Sự kiện nổi bật trong tuần

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 10:20 GMT+7

Khai quật khu chôn lấp chất thải của Formosa ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Tuấn Hải/VTV24)

VTV.vn - Tuần qua, một số địa phương đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý, trong đó vụ chôn lấp chất thải trái phép của Formosa là sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của báo chí.

Chôn lấp trái phép hàng trăm tấn chất thải chưa qua xử lý của Formosa

Ngày 12/7, sau thảm họa cá chết, dư luận cả nước lại bàng hoàng khi biết hàng trăm tấn chất thải rắn chưa qua xử lý của Formosa Hà Tĩnh đã được một doanh nghiệp hợp đồng vận chuyển và bí mật chôn lấp trái phép tại trang trại đầu nguồn nước thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Điểm chôn lấp các chất thải này nằm bên cạnh thượng nguồn sông Trí và cách đó không xa là đập tràn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng ngàn hộ dân quanh vùng. Hiện các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật.

Vụ hàng trăm giáo viên tại Thanh Hóa đồng loạt mất việc

Tuần qua, việc UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) thông báo không tiếp tục gia hạn hợp đồng với hàng trăm lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học thuộc UBND huyện quản lý, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng là một trong những sự kiện trong nước thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Số cán bộ này gồm giáo viên, nhân viên các khối mầm non, tiểu học, THCS sẽ bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 30/6.

Từ khi UBND huyện ra thông báo không ký lại hợp đồng lao động, tâm lý của giáo viên vô cùng hoang mang, cuộc sống đảo lộn. Theo trình bày của nhiều giáo viên, phần lớn họ đều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương rất lâu, có người thâm niên giảng dạy hàng chục năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mông Cổ

Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj và Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat, ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ và tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11 tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ từ ngày 13 - 16/7/2016.

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này là dịp để hai bên trao đổi những phương hướng và biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai nước, duy trì mối quan hệ chính trị, cùng tìm kiếm biện pháp phù hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Sau khi thăm chính thức Mông Cổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 11, diễn ra trong 2 ngày cuối tuần.

Xuất hiện ổ bạch hầu tại Bình Phước

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Phước, thời gian qua, đã có hàng chục người ở hai xã Thuận Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú thuộc Bình Phước có các triệu chứng sốt, viêm họng, ho, khản tiếng, chán ăn... Kết quả xét nghiệm cho thấy 4 mẫu dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó đến nay đã có 3 ca tử vong.

Ngày 13/7, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế gửi công văn cho Sở Y tế Bình Phước đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, kịp thời có các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời, phối hợp Viện Pasteur TP.HCM rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu để thực hiện tiêm vét…

Cá chết bất thường trên thượng nguồn sông Sài Gòn

Gần đây, tại khu vực sông Sài Gòn, tỉnh Bình Phước đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, cao điểm có thể vớt được 2 - 3 tạ cá. Người dân nghi ngờ nguồn nước sông bị ô nhiễm do các doanh nghiệp hoạt động hai bên sông.

Trong khi nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra, mỗi ngày, hàng triệu hộ dân ở các đô thị lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai sẽ bị tác động trực tiếp bởi đây là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho họ, nhất là những làng chài bao lâu nay vốn sống bằng nghề chài lưới ven dòng sông này.

Cá chết trên sông Sài Gòn, người dân khốn khổ vì DN xả thải gây ô nhiễm Cá chết trên sông Sài Gòn, người dân khốn khổ vì DN xả thải gây ô nhiễm

VTV.vn - Gần đây, tại khu vực sông Sài Gòn, tỉnh Bình Phước đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Người dân nghi ngờ nguồn nước sông bị ô nhiễm do các DN hoạt động hai bên sông.

Bình Phước: Cá chết nổi trắng trên thượng nguồn sông Sài Gòn Bình Phước: Cá chết nổi trắng trên thượng nguồn sông Sài Gòn

VTV.vn - Từ sáng ngày 6/7 đến nay xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng trên thượng nguồn sông Sài Gòn.

Phát hiện hàng trăm xác lợn chết tại khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, Công an huyện Hớn Quản và các cơ quan chức năng liên quan đã điều tra, xử lý vụ việc một công ty nông sản tự ý vứt hàng trăm xác lợn chết ra môi trường.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp Công ty TNHH nông sản Việt Phước (địa chỉ tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), do ông Li Kuo Hui (quốc tịch Đài Loan) làm đại diện pháp luật. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH nông sản Việt Phước thừa nhận đã tự ý vứt hàng trăm xác lợn chết thối ra môi trường, ngay sát thượng nguồn sông Sài Gòn.

Cũng trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã thu 1 mẫu nước thải chăn nuôi heo sau xử lý và 2 mẫu nước mặt sông Sài Gòn để đánh giá ảnh hưởng của việc xả thải ra sông Sài Gòn và xác định nguyên nhân cá chết trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước