Vụ dùng súng giết người ở Điện Biên: Do mâu thuẫn về tiền bạc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/08/2018 18:43 GMT+7

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Công an tỉnh Điện Biên đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ giết người nghiêm trọng xảy ra tại tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Sáng nay (16/8), Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên xác định đối tượng gây án là Phạm Đức Sỏi. 

Khoảng 6h50 ngày 15/8, Sỏi mang theo 1 khẩu súng CKC - một loại súng quân dụng - đến nhà vợ chồng ông Vụ, bà Lý, bắn bà Lý ngay tại cửa ra vào khiến bà thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, đối tượng xông vào nhà bắn chết ông Vụ bằng hai phát súng và bắn vào đầu mình tự sát. 

Nguyên nhân của vụ án được xác định là do Sỏi và vợ chồng ông Vụ có mâu thuẫn về tiền bạc. Tháng 6 vừa qua, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ không trả. 

Phạm Đức Sỏi, 54 tuổi, có 2 con trai. Năm 2016, vợ chồng đối tượng ly hôn, Sỏi sống một mình, nghiện ma túy, có 4 tiền án về hình sự, ma túy.

Khởi tố vụ án giết người nghiêm trọng ở Điện Biên Khởi tố vụ án giết người nghiêm trọng ở Điện Biên

VTV.vn - Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước