Vụ phá rừng pơ mu khu vực cửa khẩu Nam Giang: Thêm 5 đối tượng đầu thú

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/08/2016 16:37 GMT+7

Thêm 5 đối tượng tham gia phá rừng pơ mu ở Quảng Nam trình diện cơ quan điều tra. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Vào lúc 9h45 ngày 30/8, thêm 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển gỗ pơ mu, tại khu vực cửa khẩu Nam Giang đã ra đầu thú, tại Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Nam.

5 đối tượng ra đầu thú, gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi) cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là những đối tượng nằm trong nhóm vận chuyển gỗ pơ mu khai thác trái phép.

Tính đến sáng 30/8, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 6 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng cầm đầu, 1 đối tượng tham gia vận chuyển gỗ) và 13 đối tượng vận chuyển gỗ đã ra đầu thú. Hiện chỉ còn 1 đối tượng trong nhóm vận chuyển gỗ là Hoàng Văn Luận (38 tuổi, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chưa ra đầu thú. Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục vận động gia đình, kêu gọi đối tượng này ra đầu thú, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thưởng nóng cho Ban Chuyên án vụ án phá rừng pơ mu Thưởng nóng cho Ban Chuyên án vụ án phá rừng pơ mu

VTV.vn - Sáng 29/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng cho Ban Chuyên án vụ án phá rừng pơ mu xảy ra tại khu vực vành đai biên giới Việt - Lào gây bức xúc dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước