Vụ thầy giáo dạy Toán bị tố dâm ô 7 nam sinh: Chỉ là "vui đùa quá mức"?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 16:15 GMT+7

VTV.vn - Bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng lãnh đạo nhà trường cho rằng đây chỉ là "vui đùa quá mức".

Chiều nay (11/4), trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức buổi họp báo gặp gỡ phóng viên để thông tin về vụ việc một thầy giáo của trường này bị tố dâm ô 7 nam sinh.

Bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú cho biết, ngày 9/4, nhà trường nhận được phản ánh của một phụ huynh về việc thầy giáo dạy Toán của trường có hiện tượng dâm ô con chị và 6 học sinh khác.

"Ngay sau khi được phụ huynh phản ánh, tôi đã báo cáo sự việc này với Trưởng phòng Giáo dục quận Hoàng Mai bằng điện thoại", bà Thu Anh nói.

"Tuy nhiên, rất bất ngờ ngay sau thời điểm đó, thì báo điện tử Pháp luật Việt Nam đã đăng bài báo về sự việc. Hiện tại cơ quan công an quận Hoàng Mai đang điều tra làm rõ có hay không sự việc như một số báo đã đăng tải. Quan điểm của tôi là không bao che. Về việc này, chúng tôi mong cơ quan báo chí hợp tác, không đăng tải những thông tin chưa có kiểm chứng.", bà Thu Anh nói thêm.

Vụ thầy giáo dạy Toán bị tố dâm ô 7 nam sinh: Chỉ là vui đùa quá mức? - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, chủ trì cuộc họp báo

Thông tin thêm cho phóng viên, bà Thu Anh cho biết hiện nhà trường được cơ quan điều tra yêu cầu bảo mật thông tin vì đang trong quá trình điều tra. Cơ quan an ninh cũng không cho lãnh đạo nhà trường cung cấp tên của các học sinh và thầy giáo. Tuy nhiên bà Thu Anh tiết lộ, thầy giáo trong sự việc đã có thời gian công tác tại trường THCS Trần Phú 21 năm, có chuyên môn tốt. Các em học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi được tổ chức học thêm tại nhà trường và không thu phí.

"Sơ bộ ban đầu tuy sự việc đang trong quá trình điều tra nhưng lãnh đạo nhà trường cho rằng đây chỉ là vui đùa quá mức", bà Thu Anh nói và kết thúc buổi họp báo với phóng viên.

Trước đó, một số báo điện tử đăng thông tin một phụ huynh có con theo học tại trường THCS Trần Phú đã phát hiện tin nhắn của con mình gửi các bạn với nội dung bị thầy giáo lạm dụng tình dục. Cụ thể là thầy giáo "thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục của các cháu, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút".

Sau khi thông tin được đăng tải, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Hoàng Mai khẩn trương xác minh thông tin. Cơ quan công an quận Hoàng Mai cũng đã đến làm việc với nhà trường, phụ huynh và các học sinh để điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước