Vụ triệt sản vẫn mang thai: Bác sĩ BV Bạch Mai có tư vấn triệt sản nhưng không thực hiện

Đinh Hương-Thứ năm, ngày 07/12/2017 16:57 GMT+7

VTV.vn - Trước thông tin bà mẹ 3 con vẫn mang thai lần 4 dù đã triệt sản, BS Nguyễn Dư Dậu khẳng định chắc chắn không triệt sản cho bệnh nhân này.

Chiều nay (7/12), Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sản phụ triệt sản rồi nhưng vẫn mang thai. Tại cuộc họp báo, BS Nguyễn Dư Dậu, Phó trưởng Khoa sản, Bệnh viện Bạch Mai, người thực hiện ca phẫu thuật lấy thai (mổ đẻ) cho bệnh nhân L.T.N.S (sinh năm 1977) khẳng định, ông chưa thực hiện thủ thuật triệt sản cho bệnh nhân này.

Trước đó, bệnh nhân này được mổ đẻ ngày 15/2/2016 với lý do thai lần 3. Trước khi mổ, bác sĩ đã giải thích, tư vấn sản phụ nên triệt sản vì đã mổ thai lần 3, nếu có thai lần thứ 4 sẽ có nhiều nguy cơ liên quan chửa đẻ. Như vậy, trường hợp này, để vừa thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người mẹ thì triệt sản là tư vấn cần được đặt ra. Sau khi bác sĩ tư vấn, gia đình cũng đã đồng ý triệt sản.

Tuy nhiên, trong quá trình mổ, bác sĩ nhận thấy vết mổ rất dính nên quyết định không triệt sản nữa. Bằng chứng là trong cách thức mổ và giấy ra viện đều không ghi triệt sản.

"Tôi khẳng định, chắc chắn trường hợp này tôi không triệt sản" - BS Nguyễn Dư Dậu cho biết.

BS Dậu giải thích thêm, có những trường hợp chỉ mổ đẻ một lần nhưng rất dính. Với bệnh nhân L.T.N.S này, đã mổ đẻ 2 lần trước đó và vết mổ rất dính, vì tính mạng và vì an toàn trong phẫu thuật nên BS Dậu quyết định không triệt sản.

Vụ triệt sản vẫn mang thai: Bác sĩ BV Bạch Mai có tư vấn triệt sản nhưng không thực hiện - Ảnh 1.

BS Nguyễn Dư Dậu phát biểu tại buổi họp báo.

Trước câu hỏi, "Tại sao khi trả lời người nhà bệnh nhân gọi điện đến, bác sĩ lại khẳng định đã triệt sản?", BS Dậu giải thích: "Khi đột ngột nhận được điện thoại của bệnh nhân, tôi không thể nhớ được cụ thể từng bệnh nhân bởi ca phẫu thuật đã được thực hiện gần 2 năm nay".

Được biết, một năm BS Dậu phẫu thuật khoảng 500 - 600 ca. Tính đến thời điểm bệnh nhân gọi lại là gần 2 năm thì bác sĩ đã mổ đến gần 1000 ca nên không nhớ rõ.

"Khi bệnh nhân hỏi thì tôi buột miệng nói triệt sản. Sau đó chị gửi cho tôi cách thức phẫu thuật, cam kết triệt sản nên tôi đến bệnh viện xem hồ sơ bệnh án, thấy rằng trong hồ sơ bệnh án, tôi không thực hiện triệt sản".

Trước bức xúc của người bệnh về việc bác sĩ từ chối trao đổi, giải quyết vấn đề tại phòng khám, BS Dậu cho biết thời điểm bệnh nhân đến phòng khám thiếu thiện chí, làm loạn lên. BS Dậu đã nói bệnh nhân nên vào bệnh viện sẽ có lãnh đạo bệnh viện giải quyết.

Vụ triệt sản vẫn mang thai: Bác sĩ BV Bạch Mai có tư vấn triệt sản nhưng không thực hiện - Ảnh 2.

TS Dương Đức Hùng phát biểu tại buổi họp báo.

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai cũng khẳng định, về mặt y khoa, nếu đã làm triệt sản trong mổ, cắt vòi trứng thì không thể có thai. Ông cũng cho biết, BS Dậu có 34 năm kinh nghiệm trong nghề.

TS Hùng cũng mong muốn qua buổi họp báo để chia sẻ những thông tin khách quan, góc nhìn khoa học, trung thực, đúng với bản chất sự việc tới công chúng. Sau đó, phía bệnh viện sẽ có văn bản chính thức với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước