Vụ việc ở chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến đã trở về TP Hạ Long, bị xử phạt 5 triệu đồng

PV-Thứ ba, ngày 26/03/2019 14:04 GMT+7

Thành phố Uông Bí tổ chức buổi thông tin báo chí về hoạt động "thỉnh vong" và "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng

VTV.vn - UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xác nhận bà Phạm Thị Yến không còn ở chùa Ba Vàng và cơ quan công an đang thu thập chứng cứ về hoạt động "thỉnh vong".

Bà Phạm Thị Yến đã trở về TP Hạ Long, bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng

Sáng nay (26/3), UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi thông tin báo chí về hoạt động "thỉnh vong" và "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, thành phố có văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo, đề nghị xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giáo lý, không phù hợp với hiến chương Phật giáo.

Về bà Phạm Thị Yến - người thực hiện hoạt động "thỉnh vong" và "cúng oan gia trái chủ", đây là công dân TP Hạ Long và sinh hoạt ở chùa Ba Vàng. Hiện tại, bà Yến đã trở về nơi cư trú ở TP Hạ Long.

UBND TP đã giao UBND phường Quang Trung ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Yến về vi phạm nếp sống văn minh với mức xử phạt là 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang xác định hành vi vi phạm tiếp theo của bà Yến.

Vụ việc ở chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến đã trở về TP Hạ Long, bị xử phạt 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Yến

Về các clip của bà Phạm Thị Yến khiến dư luận bất bình, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết sẽ xử lý nghiêm: "Liên quan đến phát ngôn của bà Yến gây bức xúc, chúng tôi phản đối mạnh mẽ các phát ngôn xúc phạm đến anh hùng liệt sĩ và nạn nhân của vụ giết người dã man. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm với các phát ngôn gây bức xúc như vậy".

Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ hành vi vi phạm thông tin, trục lợi, vi phạm về sinh hoạt tôn giáo tại chùa Ba Vàng TP Uông Bí đã và đang tiếp tục tăng cường xác định thân nhân, lai lịch của những người của nhà chùa xuất hiện trong video báo Lao động đăng tải.

Ông Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi để những người thuộc đối tượng bị hại trình báo cơ quan công an để thu thập chứng cứ.

Thành phố Uông Bí sẽ tiếp tục kiểm tra tạm trú tạm vắng đối với những người tu tập tại chùa, đảm bảo không bị người xấu lợi dụng.

Đối với hoạt động của chùa Ba Vàng nói chung, UBND TP đã yêu cầu chùa dừng ngay hoạt động cúng thỉnh vong, oan gia trái chủ. Tại các buổi làm việc, sư trụ trì khẳng định, không thừa nhận bà Yến giáo hóa Tăng Ni.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Chùa Ba Vàng tạm dừng hoạt động các website vì vi phạm trong hoạt động thông tin. Trong đó, 2 trang web cá nhân của trụ trì Thích Trúc Thái Minh và của bà Phạm Thị Yến đã sử dụng tên miền quốc tế nhưng không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, website này thường xuyên đăng tải những thông tin liên quan đến việc thỉnh vong, giải nghiệp.

Thông tin chùa Ba Vàng được nhiều quan chức góp vốn là không chính xác

Nhiều câu hỏi về vụ việc tại chùa Ba Vàng đã được báo chí đặt ra, trong đó có việc làm rõ thông tin nhiều quan chức ở Trung ương, địa phương góp vốn đầu tư xây dựng chùa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hà đã phủ nhận thông tin. Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, chùa Ba Vàng trước là phế tích và được xây trên nền chùa cũ với sự đóng góp của phật tử và khách thập phương.

Vụ việc ở chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến đã trở về TP Hạ Long, bị xử phạt 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Thành phố Uông Bí cho biết chùa Ba Vàng được xây với sự đóng góp của phật tử và khách thập phương

Về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Trúc Thái Minh chưa qua trình độ trung cấp, sơ cấp, ông Hà nói việc này liên quan đến Trung ương Giáo hội và liên quan Hiến chương Phật giáo. Về việc thu tiền của chùa Ba Vàng là bao nhiêu, ông Hà cho hay, chính quyền, nhân dân, cử tri đều mong muốn có sự công khai đóng góp ở các di tích, di sản.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, vụ việc chưa được xử lý dù tồn tại một thời gian qua bởi trước đó, sư trụ trì không thừa nhận có hoạt động thỉnh oan gia trái chủ trong khi các hoạt động này rất khó phát hiện vì quản lý của chùa rất chặt chẽ như không ghi âm, thu hình... Sau khi được báo chí thông tin, thành phố Uông Bí đã cho dừng ngay hoạt động này.

"Các hoạt động không nằm trong đăng ký, chúng tôi yêu cầu dừng. Các dấu hiệu lợi dụng để trục lợi đang được công an thu thập chứng cứ để làm rõ. Có phải là tội lừa đảo hay không thì cần chờ kết luận của công an." - ông Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước