Vướng mắc trong quản lý đất đai tại Quảng Nam

Công Dũng - Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/10/2016 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Vướng mắc chủ yếu nằm ở việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực đất đai, nhất là việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và chậm giải phóng mặt bằng.

Năm 2016, mặc dù tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân để kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, qua một năm thực hiện, Quảng Nam có hơn 20.600 hộ gia đình, cá nhân và 1.134 tổ chức đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam giải phóng mặt bằng 421 dự án, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 719 ha, tuy nhiên, cả về tổng diện tích thực hiện dự án và số hộ bố trí tái định cư chỉ mới đạt khoảng trên 50% kế hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước