Xác định nhân thân bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Anh Tuấn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 19:36 GMT+7

Ảnh: Dân trí

Sau khi xác minh, công an phường 11, TP.HCM đã đóng dấu vào lá đơn của ông Liêm xác nhận ông là người nuôi dưỡng bé Bo, bé trai bị bỏ rơi, suốt 2 năm.

Theo ông Liêm, bé Bo tên thật là Đinh Gia Huy sinh vào ngày 30/5/2013 tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Do mẹ của bé bị thất lạc chứng minh nhân dân nên khi vừa sinh bé, phía bệnh viện không thể cấp giấy chứng sinh, do đó mà bé Bo đến nay chưa có giấy khai sinh.

Trong những ngày qua, ông Liêm đã cung cấp những hình ảnh chụp bé Bo, sổ khám sức khỏe, cùng các vật dụng của bé đến UBND phường 1, Q.8 để xin nhận cháu về. Được biết, trong lá đơn ông Liêm gửi đến UBND phường 11, tổ trưởng tổ dân phố 107 và rất nhiều bà con hàng xóm phường 11 đã ký xác nhận ông Liêm có nuôi bé trai từ lúc mới sinh tới 20 tháng tuổi.

Hiện tại bé Bo đang được UBND phường 1, Q.8 nuôi dưỡng chăm sóc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước