Xâm hại tình dục trẻ em gia tăng ở ĐBSCL: Do đâu?

CSTN (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 23:47 GMT+7

Chuyên gia cao cấp về trẻ em Nguyễn Trọng An (trái) trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Gần đây, tại Đồng Tháp liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Sự suy đồi đạo đức, thiếu hiểu biết pháp luật là một trong số nguyên nhân khiến loại tội phạm này gia tăng.

Theo thống kê của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long rất cao. Tỷ lệ dưới 6 tuổi bị lạm dụng tình dục chiếm 6,5%. Tỷ lệ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi chiếm tới 37,2%. Đáng lên án, có những trường hợp bị xâm hại tình dục khi nạn nhân chỉ mới 4 tuổi.

Như vậy, chỉ 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi bị xâm hại tình dục chiếm gần 50% so với toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Trọng An, người đã có nhiều năm tâm huyết về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, những trẻ bị xâm hại tình dục không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà còn bị tổn thương về tinh thần rất trầm trọng. Trẻ thường bị khủng hoảng tinh thần, tùy theo lứa tuổi, tùy theo tình huống và tình trạng sức khỏe của trẻ. Thậm chí, có trẻ khủng hoảng nghiêm trọng tới mức tự tử.

Để tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra tỷ lệ xâm hại tình dục trẻ em cao ở Đồng bằng sông Cửu Long và công tác phòng tránh trẻ bị lạm dụng tình dục..., phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng An, chuyên gia cao cấp về trẻ em.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước