Xâm hại tình dục trẻ em khó đưa ra xét xử

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/12/2017 22:10 GMT+7

VTV.vn - Các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Việc đưa các đối tượng xâm hại trẻ em ra trước pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc trong xã hội.

3 cháu gái tuổi từ 8 - 10 ở xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên cùng bị một gã hàng xóm hơn 50 tuổi có hành vi dâm ô. Sự việc được phát hiện và tố cáo với cơ quan có thẩm quyền. Thời gian trôi qua nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết, còn gia đình nạn nhân vẫn đang gửi đơn cầu cứu khắp nơi.

Chị Yến, nhân viên trung tâm công tác xã hội Thái Nguyên, là người theo sát gia đình 3 cháu bé suốt 1 năm nay, giúp họ làm các thủ tục để đưa nghi phạm ra xét xử. 6 tháng trước, các cháu đã được triệu tập lần một ra tòa. Mỗi một lần ra tòa hoặc được mời lên cơ quan công an làm việc là một lần các cháu hoảng loạn. Những gì mà người lớn làm bây giờ chỉ là cố gắng giúp trẻ vượt qua khó khăn và đưa kẻ ác ra ánh sáng. Ba nạn nhân đều đang học tiểu học, lứa tuổi còn rất ngây thơ và dễ bị tổn thương. Những ám ảnh sẽ đeo đẳng các cháu cả đời.

Những kẻ gây ra tội lỗi cần phải bị trừng trị nhưng ứng xử thế nào với các nạn nhân dường như vẫn là một khoảng trống. Trong khi đó, các em còn cả một tương lai cần được bảo vệ và xây đắp.

Theo thống kê từ năm 2012 - 2016, cả nước ghi nhận gần 6.700 vụ xâm hại tình dục trẻ em và hơn 8.000 trẻ đã trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại, trong đó có nhiều em dưới 6 tuổi.

Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp và việc đưa các đối tượng xâm hại trẻ em ra trước pháp luật cũng còn gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc cho gia đình nạn nhân và dư luận xã hội.

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em - Chúng ta sẽ thờ ơ đến bao giờ? Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em - Chúng ta sẽ thờ ơ đến bao giờ?

Điều gì đã khiến cho các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ngày càng nhiều hơn?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước