Xâm nhập mặn “tấn công” sông Sài Gòn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/03/2016 11:41 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, các nhà máy cung cấp nước sạch cho khu vực TP.HCM đã phải nhiều lần ngừng hoạt động vì mặn đã tấn công nguồn nước sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

Nhiều thời điểm, độ mặn đã vượt quá ngưỡng tối đa cho phép là 250mg/l. Mặc dù hồ Dầu Tiếng đã xả nước đẩy mặn, nhưng lượng xả được cho là không đủ để đẩy lùi mặn trên sông Sài Gòn.

Trước tình hình này, công ty cấp nước Sài Gòn, Sawaco đề xuất một loạt các giải pháp như: Khôi phục lại một số trạm giếng, xây thêm bể chứa nước sạch; đặc biệt là giải pháp sử dụng nước trực tiếp từ hồ Dầu Tiếng, thay vì thông qua hình thức xả nước đẩy mặn như hiện nay.

TP.HCM: Nguy cơ đóng cửa nhà máy nước vì xâm nhập mặn TP.HCM: Nguy cơ đóng cửa nhà máy nước vì xâm nhập mặn

VTV.vn - Các nhà máy nước tại TP.HCM có thể phải đóng cửa trước diễn biến phức tạp của tình trạng xâm nhập mặn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước