Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 20:08 GMT+7

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam là chủ đề của tọa đàm được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 18/5 tại Hà Nội.

Việc nghiên cứu, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dựa trên các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới tổ chức và cá nhân tham gia mạng xã hội tại Việt Nam. Đây là bộ quy tắc khung cơ bản để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan có thể triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng mang tính đặc thù, phù hợp với các đối tượng cụ thể.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có 55 triệu người sử dụng mạng xã hội, trong đó, có đến hơn 60% phát ngôn trên mạng xã hội là nói xấu, phỉ báng; gần 47% phát ngôn vu khống, bịa đặt thông tin. Việc xây dựng Bộ quy tắc với nội dung cốt lõi là những chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Bộ quy tắc ứng xử: Chìa khóa để 'dẹp loạn' trên MXH? Bộ quy tắc ứng xử: Chìa khóa để "dẹp loạn" trên MXH?

VTV.vn - Không chỉ ở Việt Nam mà những phát ngôn gây thù ghét, tình trạng vu khống, bịa đặt và bôi nhọ thông tin đã và đang trở thành một vấn nạn trên MXH ở phạm vi toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước