Xây dựng chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/07/2018 19:15 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Mục tiêu của chiến lược là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển đảo của Tổ quốc.

Sáng nay (24/7), tại Hội thảo góp ý vào dự thảo chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống dựng nước, giữ nước và bảo vệ biên cương của dân tộc, đồng thời chọn lọc nghệ thuật, phương sách của các quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu của chiến lược là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh, thực hiện chiến lược này, việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là hết sức quan trọng. Bởi, cùng với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách, nhân dân luôn là chủ thể trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhiều vụ vận chuyển vải may mặc nhập lậu bị phát hiện tại biên giới Tây Nam Nhiều vụ vận chuyển vải may mặc nhập lậu bị phát hiện tại biên giới Tây Nam

VTV.vn - Mới đây, nhiều vụ vận chuyển, nhập lậu vải may mặc tại biên giới Tây Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước