Xây dựng hầm đường bộ Cù Mông trên Quốc lộ 1

Huy Hoàng - Đức Dũng-Thứ ba, ngày 24/03/2015 10:02 GMT+7

Ảnh: Báo Đầu tư

VTV.vn - Toàn bộ 4.000 tỉ đồng vốn dư từ dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả sẽ được chuyển sang để đầu tư xây dựng hầm Cù Mông trên Quốc lộ 1, nối hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ GTVT về việc xây dựng hầm đường bộ cuối cùng trên tuyến Bắc Nam.

Hầm đường bộ Cù Mông được xây dựng sẽ xóa bỏ đoạn đèo dài hơn 7km, với nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, đồng thời rút ngắn quãng đường di chuyển hơn 5 km. Điều này cũng sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương khu vực Nam Trung Bộ.

Trước đó, trên tuyến Quốc lộ 1, các hầm đường bộ khác cũng đã và đang được xây dựng như hầm Đèo Ngang, Phước Tượng, Phú Gia, hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cổ Mã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước