Xe đẩy thuyền nan giúp ngư dân TT-Huế cơ động

Phan Hương, Anh Tú (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 14:21 GMT+7

VTV.vn - Xe đẩy thuyền nan giúp ngư dân không còn phải tốn nhiều công sức để vận chuyển thuyền đến nơi an toàn theo cách thủ công.

Sau mỗi lần đánh bắt trở về, ngư dân thường phải tốn rất nhiều công sức để vận chuyển thủ công thuyền đến nơi an toàn. Tuy nhiên, điều này đã được giải quyết phần nào bởi dự án xe đẩy thuyền nan.

Xe đẩy thuyền nan được hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản các xã vùng bãi ngang tuyến biển ven bờ nằm trong Dự án Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án do Chính phủ Luxembourg viện trợ, với mục đích giúp ngư dân vận chuyển thuyền lên bờ trong mùa lụt bão kịp thời, nhanh chóng.

Tại Thừa Thiên Huế, qua quá trình thử nghiệm ở một số xã, các xe đẩy được chỉnh sửa cho phù hợp với đặc điểm địa hình từng địa phương. Đến nay, 16 xe đẩy thuyền nan đã được trao tặng cho ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Điền, Phú Lộc...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước