Xe khách, xe công nghệ, taxi ở TP.HCM tạm dừng hoạt động

VTV9-Thứ tư, ngày 01/04/2020 09:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM)

VTV.vn - Từ 0h ngày 1/4 - 15/4, toàn bộ ô tô khách tuyến cố định, taxi, xe bus, xe du lịch, hợp đồng ứng dụng công nghệ tại TP.HCM ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ứng dụng gọi xe Be cũng chính thức ngừng dịch vụ vận chuyển hành khách. Một số trường hợp đặc biệt được phép hoạt động gồm: xe công vụ, xe cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên chở vật liệu sản xuất. Những trường hợp này phải đáp ứng yêu cầu khử trùng xe trước và sau khi đón, trả khách, không vận chuyển quá 50% sức chứa và trên 20 khách mỗi chuyến. Lái xe, tiếp viên và hành khách phải đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Trước đó, TP.HCM đã cho dừng toàn bộ hơn 200 tuyến bus với khoảng 3.000 xe trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh lây lan.


Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ đi/đến Hà Nội và TP.HCM Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ đi/đến Hà Nội và TP.HCM

VTV.vn - Kể từ 0h00 ngày 30/3, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước